Huyện Vị Thủy: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào học tập suốt đời

24/09/2020 | 04:48 GMT+7

(HG) - Hội Khuyến học huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.

Lãnh đạo UBND huyện đã trao giấy công nhận cho các hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập” tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của huyện đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Phong trào thi đua học tập suốt đời đã hình thành và phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Việc triển khai đăng ký dòng họ học tập và kiểm tra, đánh giá, xếp loại dòng họ học tập đã được hội khuyến học của 10 xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả, cuối năm 2019, toàn huyện có 32 dòng họ học tập được công nhận. Đối với phong trào xây dựng mô hình, năm 2019, công nhận 70 đơn vị học tập, đạt hơn 92%. Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện có gần 15.400 hộ được công nhận gia đình học tập, chiếm 69% số hộ dân toàn huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Vị Thủy đã ghi nhận kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của huyện trong 5 năm qua. Đồng thời, yêu cầu Hội Khuyến học huyện cần tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả để phong trào khuyến học, khuyến tài từ huyện đến cơ sở phát triển mạnh mẽ và rộng khắp.

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy công nhận cho 18 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập” tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và tặng giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: VẠN SANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>