Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ XII

23/07/2020 | 14:58 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 23-7, huyện Châu Thành A khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy...

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A Phan Thạch Em đánh giá đại hội lần này có ý nghĩa to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ và Nhân dân trong huyện với mục tiêu tổng quát “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, nông thôn, phát triển dịch vụ, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2025 Châu Thành A đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao”.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A Phan Thạch Em phát biểu khai mạc đại hội.

Sự phát triển của huyện Châu Thành A đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Thành công của đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của huyện từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Do đó, ông Phan Thạch Em đề nghị các đồng chí tham dự đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, trí tuệ tham gia tích cực và có hiệu quả cao nhất vào nội dung để hoàn thành chương trình đại hội đã đề ra, góp phần vào sự thành công của đại hội.

Trong chương trình làm việc ngày 23-7, đại hội thông qua tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; đại biểu thảo luận, tham luận tại hội trường; báo cáo đề án nhân sự, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025…

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>