Khai mạc Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

05/12/2018 | 10:00 GMT+7

Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Phước Thái

(HGO) - Sáng ngày 5-12, HĐND tỉnh khai mạc Kỳ họp thứ mười (khóa IX), nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh trong năm 2018, UBND tỉnh đã bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng thời chỉ đạo, điều hành linh hoạt, có hiệu quả nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng và đô thị tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh - quốc phòng ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững...

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tuy nhiên, theo đánh giá thì tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu nhập bình quân đầu người tăng chưa cao; thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài còn hạn chế. Nhiều dự án triển khai chậm tiến độ chưa được giải quyết triệt để; hệ thống lưới điện tiếp tục nâng cấp mở rộng nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa

Kỳ họp này sẽ đánh giá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018; xem xét, thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh thời gian tới. Chính vì vậy, trong 2,5 ngày diễn ra kỳ họp, ông Huỳnh Thanh Tạo đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình; xem xét báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh. Tích cực thảo luận tình hình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; ý kiến thẩm tra các ban HĐND tỉnh trước kỳ họp; xem xét báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương cấp tỉnh năm 2017… để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tận dụng tối đa nguồn lực, cơ hội phát triển nhằm thực hiện thắng lợi, bền vững các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND còn thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 85 của Quốc hội.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt hiệu quả cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị từng đại biểu HĐND thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, tuyệt đối tránh tình trạng vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để làm tổn hại đến tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Diễn ra trong 2,5 ngày với 5 phiên họp, Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh sẽ thông qua 9 báo cáo và 18 tờ trình, nghị quyết. Kỳ họp này không thực hiện chất vấn nhưng sẽ tổ chức giải trình đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành về các vấn đề được đại biểu HĐND, cử tri và dư luận quan tâm.

Ông Lữ Văn Hùng (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao hoa chúc mừng ông Lê Phước Thái được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

- Tại phiên họp thứ nhất Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa IX, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Phước Thái, Giám đốc Sở Tài chính. Kết quả, ông Lê Phước Thái nhận được 100% phiếu đồng ý của đại biểu HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nghiêm Đức Dương (đơn vị bầu cử huyện Châu Thành); miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính và Nguyễn Văn Đồng, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>