Khan hiếm nguồn cung heo giống

12/10/2018 | 10:34 GMT+7

(HG) - Ghi nhận ở một số huyện trên địa bàn tỉnh, trong tuần giá heo hơi giữ mức trung bình khoảng 52.000 đồng/kg. Mức giá này mở ra hy vọng cho nhiều người, bởi đây còn là tín hiệu phục hồi cho chăn nuôi. Giá heo hơi tăng kéo theo giá con giống cũng giữ ở mức cao. Hiện con giống được bán trung bình khoảng 1,2-1,3 triệu đồng/con (tùy trọng lượng và chất lượng). Dù đã bước vào giai đoạn chăn nuôi chuẩn bị đón tết, nhưng nhiều người không dám tái đàn sau đợt thua lỗ trước đó. Mặt khác, những hộ có điều kiện tiếp tục duy trì muốn tái đàn để xuất bán dịp Tết Nguyên đán tới thì rất khó tìm mua heo giống.

Heo giống đang hút hàng, giữ giá cao.

Chị Nguyễn Thị Phượng, ở ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, cho biết: “Mong mức giá heo hơi được duy trì lâu dài chứ đừng “nhảy múa” như trước nữa. Hiện tại, người nuôi đi tìm mua thì nhiều nhưng con giống lúc này thì ít lắm. Như chỗ tôi do duy trì được đàn nái nên hạn chế được chi phí mua heo con tái đàn cho đợt tết tới”. Một số hộ đang tái đàn cho biết thêm, do thời điểm giá heo hơi xuống thấp, khâu duy trì và chăm sóc con nái ít được chú ý nên đến khi tái đàn heo con sinh ra không đạt chất lượng và số lượng như mong đợi.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>