Khan hiếm nhân công giặm lúa

19/04/2019 | 09:30 GMT+7

(HG) - Đến thời điểm này, huyện Phụng Hiệp đã xuống giống được 11.000ha lúa Hè thu 2019, đạt 55% kế hoạch xuống giống. Trong đó, lúa ở giai đoạn mạ chiếm 5.400ha.

Nắng nóng, giá thuê nhân công giặm lúa tăng, nhưng vẫn không có nhiều người làm như mọi năm.

Hiện nay, giá nhân công giặm lúa ở mức 35.000 đồng/giờ, tăng hơn 10.000 đồng so với vụ Hè thu năm rồi. Trung bình một người có sức khỏe giặm lúa từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều, thu nhập gần 300.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Cường, ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, cho biết gia đình ông làm được 1ha lúa, hiện nay đã đến giai đoạn giặm, mặc dù thuê với giá cao nhưng vẫn không có nhân công. Nguyên nhân là do phần lớn lao động nông thôn hiện nay đi làm ở các công ty, xí nghiệp. Mặt khác, thời tiết nắng nóng oi bức như hiện nay cũng không có nhiều người làm nghề giặm lúa thuê.

Tin, ảnh: QUỐC HƯNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>