Khẩn trương vận động di dời dân ra khỏi vùng sạt lở

17/07/2017 | 08:12 GMT+7

(HG) - Khảo sát khu vực sạt lở ven sông Cái Côn, thuộc ấp Phú Thạnh, huyện Châu Thành vào sáng ngày 16-7, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo khẩn trương vận động di dời dân ra khỏi vùng sạt lở. Tham gia đoàn khảo sát còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng các sở, ngành.

Ông Lữ Văn Hùng (đứng trước) yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương vận động người dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: THÚY HẰNG

Sau khi khảo sát, thăm hỏi, lắng nghe ý kiến người dân và chính quyền địa phương, ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết. Vì thế, ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương vận động người dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ người dân để ứng phó kịp thời các tình huống cấp bách. Trước mắt, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương gia cố, kè mé bằng các vật liệu tạm để hạn chế dòng chảy gây xói mòn đất tiếp. Về lâu dài, huyện xem xét chỗ nơi để sớm bố trí di dời dân khu vực này, nhất là các hộ không còn đất ở.

THÚY HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>