Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 10 - Sông Hương

26/07/2020 | 23:51 GMT+7

(HG) - Sáng 26-7, tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, UBND huyện Long Mỹ và Ban liên lạc trung đoàn 10 tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 - Sông Hương. Đến dự có các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, Ban liên lạc Trung đoàn 10... Về phía tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (bìa trái) thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nhà bia tưởng niệm được đặt tại ấp 2, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, có tổng mức đầu tư trên 1,3 tỉ đồng. Diện tích nhà bia là 600m2 gồm các công trình: khối nhà tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ, bờ kè, đường nội bộ, cây xanh.

UBND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo huyện có trách nhiệm quản lý, giữ gìn, tuyên truyền để nơi đây trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh sinh viên.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ghi nhận và biểu dương kết quả hoàn thành công trình nhà bia ghi danh liệt sĩ và tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ông đề nghị các đồng chí lãnh đạo huyện có trách nhiệm quản lý, giữ gìn, tuyên truyền để nơi đây trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh sinh viên.

“Tôi rất cảm động khi biết các đồng chí, các anh, các chị và thân nhân gia đình liệt sĩ của Trung đoàn 10 ở phía Bắc đã vượt hàng ngàn cây số trở về. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bác, các anh chị, các đồng chí đã vì việc nghĩa về đến đất Hậu Giang”, ông Thanh phát biểu tại lễ khánh thành.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà bia tưởng niệm.

Trung đoàn 10 - Sông Hương được thành lập ngày 19-9-1945 tại Quảng Trị. Năm 1964, trung đoàn vào Nam chiến đấu, dừng chân tại 6 tỉnh miền Tây, trong đó có tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 8-1974, trung đoàn được biên chế thuộc Sư đoàn 4, Quân khu 9. Trong thời gian chiến đấu tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã có 418 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10 anh dũng hy sinh.

Tại Hậu Giang, từ tháng 10-1972 đến tháng 4-1975, Trung đoàn đã đánh 96 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt 2 tiểu đoàn, 9 đại đội, 12 trung đội, 3 tiểu đội cảnh sát, 3 ban tề xã, đánh thiệt hại nặng 6 tiểu đoàn. Hiệp đồng với Trung đoàn 2 tiêu diệt 2 tiểu đoàn, đánh quỵ Trung đoàn 31 thuộc Sư đoàn 21 ngụy. Bức hàng, bức rút 31 căn cứ đồn bốt. Diệt 3.058 tên địch, bắt 96 tên, thu 711 súng các loại, 35 máy thông tin PRC25; phá hủy 3 pháo 105 ly, bắn cháy 10 xe thiết giáp M113, 5 xe quân sự GMC; bắn rơi 4 máy bay trực thăng, giải phóng hoàn toàn xã Xà Phiên và giải phóng cơ bản 3 xã thuộc huyện Long Mỹ: Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Lương Tâm và 4 xã thuộc huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng và Bạc Liêu. Trung đoàn đã góp phần cùng các đơn vị bạn trong Quân khu 9 đánh bại chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ” của 75 lượt tiểu đoàn địch tại Chương Thiện.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>