Khánh thành Nhà máy nước giải khát Number One Hậu Giang

14/03/2019 | 16:32 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 14-3, tại Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, Nhà máy nước giải khát Number One Hậu Giang của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chính thức đi vào hoạt động. Tham dự lễ khánh thành có ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, HĐND và các sở, ban, ngành tỉnh. Về phía công ty có ông Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Dự án được xây dựng trên diện tích 40ha, tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng được thiết kế hiện đại, khép kín với đầy đủ các hạng mục công trình như hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng sản xuất, hệ thống kho nguyên liệu, kho thành phẩm… Trước mắt, nhà máy sẽ đưa vào hoạt động giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 1.800 tỉ đồng, công suất 300 triệu lít/năm, giải quyết cho khoảng 300 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân trên 7,5 triệu đồng/người/tháng cùng nhiều phúc lợi khác. Theo dự kiến đến năm 2023, dự án sẽ đầu tư thêm 1.100 tỉ đồng. Năm 2025 sẽ hoàn thiện toàn bộ nhà máy với tổng vốn tăng thêm 1.100 tỉ đồng. Khi hoàn thiện, nhà máy sẽ có tổng công suất lên 1 tỉ lít/năm, trở thành nhà máy có hiệu năng sản xuất lớn nhất Việt Nam, sử dụng hàng ngàn lao động trong khu vực, đóng góp trung bình 400 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng: Việc khánh thành Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hậu Giang đánh dấu một bước phát triển mới của tỉnh Hậu Giang. Ông Lê Tiến Châu đánh giá cao và hoan nghênh tinh thần làm việc khoa học, hiệu quả của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty TNHH Number One Hậu Giang tại dự án này, nhất là trong công tác phối hợp với các sở, ngành tỉnh và chính quyền địa phương để dự án được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã, đang và sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, xem Công ty TNHH Number One Hậu Giang như là doanh nghiệp trực thuộc tỉnh. Do vậy trong thời gian tới, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh có liên quan đến trách nhiệm của tỉnh, đề nghị công ty chủ động kiến nghị với tỉnh để được giải quyết kịp thời.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tiến hành trao tặng 1 căn nhà tình thương.

Dịp này, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao tặng 1 căn nhà tình thương, trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình nghèo tại địa phương.

Tin, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>