Khảo sát những vướng mắc kè nội ô thị trấn Nàng Mau

13/12/2018 | 12:37 GMT+7

(HG) - Ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, cùng các ngành liên quan vừa khảo sát những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng kè nội ô thị trấn Nàng Mau.

Đoàn khảo sát thực tế tại các hộ dân bị ảnh hưởng bờ kè nội ô thị trấn Nàng Mau.

Theo đó, đoạn kè từ cầu Nàng Mau (Quốc lộ 61C) về hướng xã Vĩnh Trung có chiều dài hơn 400m. Đến nay, đơn vị thi công đã tiến hành đóng cọc. Tuy nhiên, trong khâu giải phóng mặt bằng còn 4 hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng. Qua khảo sát thực tế, ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khảo sát lại kết cấu nhà và bờ kè, có biện pháp hỗ trợ cho các hộ dân; xây dựng phương án di dời hộ đang sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua đó, huyện sẽ hỗ trợ tạm cư cho các hộ trong thời gian xây dựng nơi ở mới.

Được biết, đoạn kè từ UBND thị trấn Nàng Mau đến cống Hai Lai có chiều dài hơn 1,3km. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn phần lát vỉa hè, đèn trang trí, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019.

Tin, ảnh: HỮU HIỆP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>