Khảo sát xây dựng mô hình “Tự hào hàng Việt, dùng hàng Việt”

20/04/2018 | 09:28 GMT+7

(HG) - Đoàn cán bộ liên ngành Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Công thương Hậu Giang vừa tiến hành khảo sát chuẩn bị xây dựng mô hình “Tự hào hàng Việt, dùng hàng Việt” tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế hàng hóa, nhu cầu của người kinh doanh; vận động, giải thích về quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh khi tham gia mô hình… Kết quả, có hơn 20 hộ kinh doanh đồng ý đăng ký tham gia.

“Tự hào hàng Việt, dùng hàng Việt” là mô hình điểm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đăng ký thực hiện tại các điểm chợ sẽ được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Công thương hỗ trợ tuyên truyền, hỗ trợ chuyên môn và hỗ trợ 50% kinh phí xây lắp pano, bảng hiệu; hộ sản xuất, kinh doanh sẽ được ưu tiên giới thiệu hình ảnh, quảng bá hàng hóa tốt trong các chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc” do Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang thực hiện. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm thực hiện cam kết thực hiện đúng các quy định trong sản xuất, kinh doanh. Tại cơ sở có ít nhất 80% hàng Việt, có niêm yết giá, hàng đảm bảo truy xuất rõ nguồn gốc, xuất xứ… Dự kiến, mô hình sẽ được ra mắt trong tháng 5-2018. Sau thị trấn Cây Dương, đoàn sẽ khảo sát, vận động xây dựng mô hình tại khu chợ đêm thành phố Vị Thanh.

T.L

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>