Khoảng 200 công trình trường học được nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới

19/09/2017 | 08:14 GMT+7

(HG) - Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa khoảng 200 công trình trường học từ cấp mẫu giáo đến trung học phổ thông. Hiện tại, toàn tỉnh có 177 trường đạt chuẩn quốc gia và đã có 29 xã đạt tiêu chí về trường học, chiếm 53,7%.

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, thực trạng về cơ sở vật chất của các trường còn hạn chế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư hoàn chỉnh so với yêu cầu tiêu chí đặt ra. Cơ sở vật chất chủ yếu kế thừa từ các khối công trình được xây dựng trước đây chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chí xã nông thôn mới. Mạng lưới trường lớp học tuy phủ kín địa bàn, nhưng quy mô phát triển các điểm trường còn manh mún, nhỏ lẻ. Đa số các xã vẫn còn khó khăn trong công tác giáo dục do chưa đạt chuẩn về cơ sở vật chất, trường lớp học.

H.TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>