Không được chủ quan, lơ là trong tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia

21/06/2018 | 08:12 GMT+7

(HG) - Với 32 phòng thi, điểm thi Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ có đông thí sinh nhất tỉnh với 719 thí sinh, của 2 trường: THPT Long Mỹ, Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh và học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Long Mỹ. Tại buổi khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại điểm thi này, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, lưu ý đây là điểm thi lớn, có đông thí sinh nên trường cần bố trí nơi nghỉ ngơi để thí sinh ổn định tâm lý chuẩn bị cho môn thi vào buổi chiều, sinh hoạt quy chế thi tốt để thực hiện đạt chất lượng.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Long Mỹ.

Không được chủ quan trong khâu tổ chức, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành tại địa phương và cán bộ các trường đại học đến tham gia coi thi, đề nghị Công an thị xã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng thi, bố trí lực lượng tham gia điều phối an toàn giao thông vào giờ cao điểm, chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi, nên bố trí điểm ăn tập trung cho cán bộ, giáo viên tham gia tại điểm thi…

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>