Kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

26/06/2017 | 08:47 GMT+7

(HG) - Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm Trưởng đoàn vừa đến thăm và làm việc tại Hậu Giang. Tiếp đoàn có ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy…

Ông Nguyễn Minh Thảo (đứng) phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; tổ chức tuyên truyền, vận động hơn 90% cơ sở kinh doanh, buôn bán và hơn 70% hộ gia đình sản xuất nông nghiệp cam kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn; xây dựng 13 điểm sản xuất, cung ứng rau sạch. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai nhiều cuộc giám sát, kiểm tra sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn. Thông qua tuyên truyền, vận động đã góp phần tác động tích cực đến người tiêu dùng trong tỉnh.

Hạn chế mà tỉnh đang gặp phải là công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa phương đôi lúc còn theo vụ việc, chưa thường xuyên; công tác quản lý, đấu tranh chống hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là hàng tiêu dùng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập; công tác vận động doanh nghiệp tham gia đưa hàng Việt về nông thôn ở Hậu Giang còn không ít khó khăn…

Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thế Vinh kiến nghị Trung ương xem xét, phê duyệt cho địa phương thực hiện các phiên chợ hàng Việt về nông thôn hàng năm; cần xây dựng quy hoạch tổng thể trong sản xuất nông nghiệp; tích cực làm tốt hơn công tác dự báo nhu cầu thị trường trong nước và giá cả hàng hóa để người dân có kế hoạch sản xuất hợp lý; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống hàng nhái, hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu…

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Thảo cho rằng thời gian qua, tỉnh đã thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động trên địa bàn. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn tiếp thu và sẽ báo cáo về trên; đề nghị thời gian tới, tỉnh cần quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tình trạng “tuồng” hàng gian, hàng giả tràn về nông thôn.

QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>