Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 08

14/08/2018 | 08:07 GMT+7

(HG) - Ngày 13-8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do ông Trần Văn Huyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra thực hiện Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo” ở xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

Từ khi Nghị quyết 08 được ban hành, Hội Nông dân xã Vị Thắng đã xây dựng chương trình hành động. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế ở địa phương; phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua đó, trên địa bàn xã hiện có hơn 100 hộ thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên, 7 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng mỗi năm trở lên. Đồng thời, Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho 461 hộ tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền hơn 9,6 tỉ đồng để xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả. Nhờ vậy, đời sống người dân từng bước được nâng lên, hiện thu nhập bình quân 42 triệu đồng/người/năm, hơn 76% nhà đạt tiêu chuẩn 3 cứng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Trần Văn Huyến yêu cầu Đảng ủy xã thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ cho nông dân, nhất là phát huy hiệu quả Đề án 1000; vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, đặc biệt tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi…

HỮU HIỆP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>