Kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại huyện Long Mỹ

26/06/2017 | 08:44 GMT+7

(HG) - Ông Châu Minh Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các ngành có liên quan vừa đến kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 tại huyện Long Mỹ.

Qua kiểm tra cho thấy, huyện Long Mỹ luôn quan tâm đến nhiệm vụ nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông thôn. Cụ thể, huyện đã xây dựng 1 cánh đồng lớn tại xã Thuận Hưng với diện tích 114ha lúa chất lượng cao, thành lập mới 12 hợp tác xã nông nghiệp, củng cố nâng chất 10 tổ kinh tế hợp tác. Hội Nông dân huyện đã thành lập được 107 tổ tiết kiệm và trên 5.000 hộ vay vốn 12 chương trình tín dụng với trên 94.000 tỉ đồng. Thông qua các chương trình cho vay từ năm 2012 đến năm 2016 đã giúp cho gần 300 hộ thoát nghèo, các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích phát huy hiệu quả nhiều mô hình dự án phát triển và được nhân rộng điển hình, như: mô hình trồng bưởi da xanh ở các xã Thuận Hòa và Thuận Hưng, trồng tiêu ở xã Vĩnh Thuận Đông, trồng khóm, nuôi bò ở xã Vĩnh Viễn A… Đặc biệt, trong 5 năm qua, huyện Long Mỹ đã mở được 750 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với trên 18.000 lượt người dự, mở 180 lớp đào tạo nghề với 4.500 lao động nông thôn tham gia, giới thiệu cho trên 3.000 lao động nông thôn có việc làm ổn định. Công tác vận động tập hợp nông dân tham gia hội cũng được thực hiện đồng bộ, hiện toàn huyện có hơn 12.000 hội viên hội nông dân với 8 cơ sở hội, 50 chi hội và 280 tổ hội.

KIM MƠ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>