Ký kết hợp tác với Hiệp hội Kỹ thuật nông nghiệp Hàn Quốc

23/11/2017 | 15:11 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 23-11, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan của tỉnh Hậu Giang, Sở NN&PTNT tỉnh đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Chơnnam - Kangchiu (Hiệp hội), Hàn Quốc.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Hàn Quốc.

Theo bản ghi nhớ thì tới đây, hai bên sẽ tiến hành hợp tác về một số lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, như: Trao đổi về kỹ thuật canh tác nông nghiệp cho nông dân; hỗ trợ về trang thiết bị, quy trình và phương pháp xuất khẩu những sản phẩm nông nghiệp của tỉnh vào thị trường Hàn Quốc; phối hợp đào tạo về đội ngũ cán bộ của ngành…

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng, sau buổi ký kết biên bản ghi nhớ này thì Sở NN&PTNT tỉnh sẽ phối hợp với Hiệp hội triển khai chương trình hợp tác chi tiết trong thời gian sớm nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Hiệp hội chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ để các nông sản chủ lực của tỉnh tiếp cận và xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các doanh nghiệp của Hàn Quốc để liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, cũng như hỗ trợ Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Về phía Hiệp hội, ông Kim Sam Sik, Chủ tịch Hiệp hội, cho hay: Tới đây, Hiệp hội sẵn sàng hỗ trợ hết mình về những đề xuất của tỉnh Hậu Giang để mối quan hệ giữa hai bên ngày càng thắt chặt. Nhất là sẽ cố gắng tìm đầu ra cho nông sản của tỉnh vào thị trường Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất.

Trước buổi lễ ký kết, trong ngày 22-11, Đoàn công tác của Hiệp hội Hàn Quốc đã thăm và làm việc tại Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh để trao đổi về giống cây trồng; thăm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tham quan mô hình trình diễn thí nghiệm chế phẩm sinh học trên cây lúa từ Hàn Quốc; giao lưu với HTX Nông nghiệp Hiếu Lực (trồng xoài), ở huyện Châu Thành A và HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng (trồng khóm), ở thành phố Vị Thanh.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>