Ký kết Quy chế phối hợp công tác khoa giáo Đảng

19/04/2019 | 17:05 GMT+7

(HGO) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị - khoa giáo quý I/2019 và ký kết Quy chế phối hợp công tác khoa giáo Đảng năm 2019. Ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành ký kết, thông qua Quy chế phối hợp công tác khoa giáo Đảng.

Quý I, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội lĩnh vực khoa giáo cơ bản ổn định. Các ngành trong khối khoa giáo bám sát chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo đã đạt và vượt so cùng kỳ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong đó, ngành giáo dục đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đạt kết quả tích cực; toàn tỉnh không có dịch bệnh phức tạp xảy ra… Đối với các lĩnh vực môi trường; thể dục, thể thao; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em… được tăng cường quản lý, chỉ đạo thực hiện ghi nhận nhiều chuyển biến đáng kể.

Song song đó, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị từng bước được đổi mới, nâng chất. Quý I, toàn tỉnh mở 34 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với hơn 2.700 học viên (hệ đảng mở 28 lớp với 2.282 học viên, hệ đoàn thể mở 2 lớp, 170 học viên...). Nhìn chung, các lớp học đều được chuẩn bị chu đáo từ khâu chiêu sinh, mở lớp, điều kiện giảng dạy, đảm bảo thời gian và chương trình theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tình đánh giá cao kết quả công tác của các sở, ngành trong nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo và giáo dục lý luận chính trị. Thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị cần tiếp tục chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, thông tin lĩnh vực khoa giáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm tra, giám sát; tập trung nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị; thực hiện thường xuyên cơ chế trao đổi thông tin, góp phần đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình triển khai thực hiện công tác khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác khoa giáo Đảng năm 2019.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>