Lãnh đạo tỉnh đối thoại, giải quyết khiếu nại của 2 hộ dân

17/10/2018 | 08:47 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 16-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cùng các thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh có buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Kết luận tại buổi đối thoại, đối với khiếu nại của ông Trần Minh Tâm (ở huyện Châu Thành), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Châu Thành rà soát lại giá đất bồi thường để trình Thường trực UBND tỉnh xem xét, thống nhất hướng giải quyết. Về trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Thành Phúc (ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp), ông Đồng Văn Thanh đề nghị giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Phụng Hiệp do không có cơ sở xem xét.

Trước đó, hộ ông Trần Minh Tâm, ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành yêu cầu nâng giá bồi thường đối với 640m2 đất bị ảnh hưởng dự án xây dựng trụ sở làm việc kết hợp nhà văn hóa đa năng Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; hộ ông Nguyễn Thành Phúc, yêu cầu nâng giá bồi thường từ 87 triệu đồng lên 175 triệu đồng đối với 575m2 đất ảnh hưởng dự án xây dựng trụ sở UBND xã Hòa Mỹ.

ĐÌNH BẢO 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>