Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết cán bộ nghỉ hưu

12/01/2020 | 14:20 GMT+7

Trao nhiều phần quà tết

(HG) - Đoàn chúc tết của Tỉnh ủy do ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm trưởng đoàn, vừa đến thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Cần Thơ - Hậu Giang qua các thời kỳ.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tặng quà ông Sầm Trung Việt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: NGUYỄN GIA

Cùng đi với đoàn còn có bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh.

Tại mỗi nơi đến, ông Huỳnh Thanh Tạo thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và chúc năm mới tốt đẹp nhất đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Cần Thơ - Hậu Giang qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh Thanh Tạo (bìa trái) ân cần thăm hỏi và chúc tết ông Huỳnh Ngọc Lành, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: NGUYỄN GIA

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Cần Thơ - Hậu Giang qua các thời kỳ những kết quả, thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Hậu Giang trong năm qua.

Ông Huỳnh Thanh Tạo cũng mong các đồng chí nguyên lãnh đạo Cần Thơ - Hậu Giang qua các thời kỳ tiếp tục sống vui, sống khỏe và có nhiều ý kiến đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.

- Cuối tuần qua, Đoàn công tác của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn do đồng chí thượng tá Huỳnh Văn Đa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở hai xã Vị Đông và Vị Thanh thuộc huyện Vị Thủy nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Mỗi phần quà trao tặng gồm lịch, thiệp chúc mừng năm mới và 500.000 đồng tiền mặt. Hoạt động này nhằm thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

- Mới đây, tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Đoàn thanh niên Cục Hải quan thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn tổ chức trao tặng 70 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết trong gia đình, trị giá khoảng 250.000 đồng/phần.

Đây là việc làm nhằm góp phần cùng với địa phương chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Vị Đông có được cái tết tươm tất hơn. Bên cạnh đó, còn thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, vì cuộc sống cộng đồng, tương thân, tương ái của Đoàn thanh niên Cục Hải quan thành phố Cần Thơ để giúp đỡ những gia đình khó khăn có được cái tết vui tươi, đầm ấm hơn.

- Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, Đoàn từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Ấm áp nghĩa tình”, vào ngày 11-1.

Các bệnh nhân nghèo được nhận quà tại chương trình “Xuân yêu thương - Ấm áp nghĩa tình”. Ảnh: HỒNG NHUNG

Có 100 bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, mắc các bệnh hiểm nghèo đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được nhận quà. Mỗi phần quà bao gồm bánh ngọt, mì gói, dầu ăn, đường, nước tương, mền và áo thun, kèm bao lì xì 100.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho hoạt động khoảng 35 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp các bệnh nhân nghèo có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết Canh Tý 2020 thêm ấm lòng từ những phần quà nghĩa tình.

Nhóm PV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>