Lung Ngọc Hoàng ký thỏa ước phối hợp bảo vệ rừng với các địa phương

17/01/2018 | 10:18 GMT+7

(HG) - Hàng năm, ngay khi bước đầu vào mùa khô, lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (khu bảo tồn) đều tiến hành tổ chức ký kết thỏa ước phối hợp trong quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) với Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp và UBND các xã tiếp giáp với khu bảo tồn.

Hàng năm, lãnh đạo khu bảo tồn đều ký và thực hiện tốt thỏa ước phối hợp PCCCR với UBND các xã giáp rừng.  

Theo đó, lãnh đạo khu bảo tồn sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên với chính quyền địa phương và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân, nhất là những hộ sống dọc theo tuyến bờ bao bên ngoài khu bảo tồn, qua đây mong muốn nhận được sự chung tay góp sức của bà con trong công tác PCCCR. Bên cạnh đó, khu bảo tồn cũng phát huy vai trò của các tổ tự quản và tổ PCCCR, nhất là vào các tháng cao điểm của mùa khô. Ngoài ra, khu bảo tồn còn thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân đang sinh sống ven khu… Nhờ thực hiện tốt các công việc trên từ tháng 12 năm trước đến tháng 6 năm sau nên khu bảo tồn luôn hoàn thành xuất sắc công tác PCCCR nhiều năm qua, qua đây giúp cho diện tích rừng của tỉnh được ổn định và bảo vệ tốt. 

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>