“Mỗi gia đình hãy tự giác thực hiện phòng, chống dịch bệnh”

15/06/2018 | 14:05 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 15-6, tại huyện Vị Thủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức lễ mít-tinh, diễu hành phát động Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết năm 2018 (15-6), nhằm kêu gọi mọi người chủ động, tự giác thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền, vận động người dân.

Theo thông tin từ ngành y tế tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 48 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 128 cas so với cùng kỳ năm 2017 và 103 cas bệnh tay - chân - miệng, giảm 154 cas so với cùng kỳ năm 2017. Dù dịch bệnh có chiều hướng giảm nhưng ngành nhận định thời điểm mùa mưa là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát. Ngành y tế và các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tăng cường các hoạt động diệt muỗi, lăng quăng, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng bệnh,… Đồng thời, kêu gọi mỗi gia đình hãy tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe và kéo giảm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

* Sau lễ mít-tinh, gần 500 đại biểu dự lễ đã đi diễu hành trên các tuyến đường trên địa bàn huyện Vị Thủy để tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn huyện hưởng ứng các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>