Mùng 1 tết: Đi chùa đầu năm

16/02/2018 | 19:52 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 16-2 (mùng 1 tết), tại các điểm chùa Quốc Thanh, Bảo Tịnh, Phổ Minh, tịnh xá Ngọc Chương trên địa bàn thành phố Vị Thanh, rất đông người dân đi chùa đầu năm với mong muốn năm mới an lành, hạnh phúc, phát đạt.

Nhiều người dân đi chùa đầu năm với mong muốn một năm an lành, hạnh phúc.

Ông Lê Thanh Lượng, ở xã Vị Tân, chia sẻ: “Nhà tôi gần chùa Phổ Minh nên nhiều năm qua cứ sáng mùng 1 tết là tôi và gia đình đến chùa để cầu nguyện năm mới sức khỏe, nhiều may mắn”.

Để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân đi chùa đầu năm, ban quản trị các chùa bố trí bãi đậu xe, nơi ngồi nghỉ… “Năm nào cũng vậy, sáng mùng 1 tết có rất đông người dân đến chùa cầu lộc, cầu tài. Dù lượng người đến thắp hương khá đông nhưng chúng tôi luôn nhắc nhở người dân không thắp hương, vàng mã bừa bãi…”, đại diện Ban Quản trị Quốc Thanh cho biết.

Phong tục đi chùa đầu năm mới trở thành nét văn hóa, tín ngưỡng không thể thiếu của người Việt từ bao đời.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>