Mùng 6 tết, có khoảng 2.000-3.000 lượt hành khách đi xe khách lên các thành phố

11/02/2019 | 06:04 GMT+7

(HG) - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi bên gia đình, người thân thì sáng ngày 10-2 (mùng 6 tết), nhiều người làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp ở những thành phố lớn đã bắt đầu rời quê để quay trở lại thành phố nhằm chuẩn bị bắt đầu cho công việc đầu năm. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hậu Giang, vào sáng ngày mùng 6 tết tại bến xe Vị Thanh, có rất đông hành khách trong và ngoài tỉnh lên các xe đò, xe khách để đi thành phố. Theo ước tính của Ban quản lý và điều hành bến xe - tàu Hậu Giang, trong ngày mùng 6 tết này, toàn tỉnh có khoảng 2.000-3.000 lượt hành khách có nhu cầu xe để đi lên thành phố và dự kiến số lượng hành khách đông mỗi ngày này có thể kéo dài đến ngày mùng 10 tết.

Mùng 6 tết này, toàn tỉnh có khoảng 2.000-3.000 lượt hành khách có nhu cầu xe.

Cũng theo thông tin từ Ban quản lý và điều hành bến xe - tàu Hậu Giang, dù số lượng đông nhưng nhìn chung, hành khách đi dàn trải chứ không tập trung như những năm trước. Mặt khác, nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên các bến xe - tàu trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo đủ xe phục vụ nhu cầu người dân, trong đó, ngoài số lượng xe được chỉ định chạy trong ngày thì các bến xe còn có xe dự phòng, trường hợp có nhu cầu sẽ được điều động.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>