Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

19/04/2018 | 16:17 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 19-4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018-2024 với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh. Bên cạnh đó, còn ký kết Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018-2024 với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Ông Huỳnh Hữu Kế (phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và ông Lê Văn Thao, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, ký kết Quy chế phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018-2024.

Mục đích hướng tới của việc ký kết quy chế, chương trình phối hợp là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung phối hợp là tăng cường chia sẻ thông tin trong việc xây dựng kế hoạch và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân; phối hợp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Hậu Giang nói riêng, làm cho kiều bào và bạn bè quốc tế ngày càng hiểu đầy đủ, kịp thời về tình hình đất nước, quê hương Hậu Giang…

Sau lễ ký kết, ông Huỳnh Hữu Kế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, yêu cầu các đơn vị sớm rà soát nắm lại số lượng người Hậu Giang ở nước ngoài để làm cơ sở triển khai thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị cần sớm cụ thể hóa chương trình phối bằng kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo trong toàn hệ thống ở đơn vị mình thực hiện tốt các nội dung phối hợp đã ký kết.

Tại lễ ký kết, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn tổ chức ký kết với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kế hoạch phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn năm 2018. Qua đó để tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về vấn đề an toàn thực phẩm; đồng thời tạo dư luận xã hội mạnh mẽ cổ vũ, biểu dương và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>