Nâng chất hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

17/08/2018 | 17:26 GMT+7

(HGO) - Năm nay, thành phố Vị Thanh chọn xã Hỏa Lựu làm điểm chỉ đạo tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự có ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh; ông Võ Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh và hơn 300 người dân của xã.

Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Phan Hoàng Lắm trao giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Hỏa Lựu.

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thành phố nói chung, xã Hỏa Lựu nói riêng phát triển sâu rộng. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả (Mô hình camera an ninh; Thanh niên với văn hóa giao thông; Cổng rào an ninh; Cấm đánh bắt thủy sản trái phép…); thành phố đã củng cố 5 ban bảo vệ dân phố, 26 đội dân phòng, 354 tổ nhân dân tự quản… Xã Hỏa Lựu đã xây dựng nhiều cổng rào an ninh trật tự, mô hình tuyến đường an toàn giao thông; từ năm 2017 đến nay, địa phương tổ chức quản lý 52 đối tượng nguy cơ vi phạm pháp luật, hiện có 46 đối tượng được loại khỏi danh sách quản lý…

Về việc nâng chất phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh các cấp, các ngành ở xã phải xem đây là biện pháp quan trọng đảm bảo an ninh trật tự địa phương; quan tâm hơn nữa xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở gắn bó mật thiết với Nhân dân; Nhân dân cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật...

Dịp này, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh và UBND xã Hỏa Lựu tặng bằng khen, giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân của xã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>