Ngành kiểm sát tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến

03/07/2020 | 17:31 GMT+7

(HGO) - Ngày 3-7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành KSND tỉnh lần thứ III, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019, phát động thi đua giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của ngành KSND tỉnh đạt nhiều thành tích, có nhiều chuyển biến quan trọng và toàn diện về cả nội dung và hình thức. Thông qua các phong trào thi đua giúp đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà.

5 năm qua, hai cấp kiểm sát trong tỉnh kiểm sát 2.873 tin báo về tội phạm, giải quyết 2.858 tin, tỷ lệ giải quyết tin báo trung bình đạt 99,5%/năm; kiểm sát điều tra 2.136 vụ, 3.195 bị can, tỷ lệ xử lý của viện kiểm sát đạt 100%/năm; phối hợp với tòa án xác định 375 vụ án trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử; tổ chức 384 phiên tòa rút kinh nghiệm cho các kiểm sát viên tham dự, học tập, rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố.

Trong 5 năm, Viện KSND tỉnh có 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động Hạng ba, 8 lượt tập thể được tặng cờ thi đua ngành và cờ thi đua của UBND tỉnh; 19 lượt tập thể được tặng cờ thi đua dẫn đầu khối; 16 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành kiểm sát; 73 lượt cá nhân được tặng bằng khen các cấp…

Giai đoạn 2020-2025, Viện KSND tỉnh đề ra mục tiêu tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, gắn thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với thực hiện công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ, đồng thời phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Dịp này, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành kiểm sát tỉnh giai đoạn 2015-2019.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>