Ngày 26-10, triển khai Tổng vệ sinh môi trường đợt II

07/10/2020 | 15:04 GMT+7

(HGO) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH), bệnh do vi-rút zika và bệnh tay - chân - miệng (TCM) đợt II năm 2020, vào sáng ngày 7-10. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của ngành y tế thời gian qua trong việc khống chế dịch bệnh. Lưu ý cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền từ chiều rộng lẫn chiều sâu; các địa phương phải xây dựng kế hoạch triển khai và áp dụng những biện pháp phòng, chống phù hợp với thực tế; xác định nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh để phòng, chống tốt; tăng cường công tác phối hợp từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện thống nhất từ kế hoạch đến hành động… Mục tiêu chiến dịch năm nay, nhằm tạo ra phong trào phòng, chống dịch bệnh rầm rộ tại địa phương. Nâng cao nhận thức người dân về lợi ích công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Hướng dẫn người dân cách xử lý các dụng cụ chứa nước, chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, vệ sinh cá nhân để phòng bệnh.

Chiến dịch ra quân đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh từ 26 đến 28-10 tới. Đảm bảo trong chiến dịch có trên 90% hộ gia đình được vãng gia để kiểm tra lăng quăng các dụng cụ chứa nước, hướng dẫn cách triệt nơi sinh sản của muỗi; 100% ấp, khu vực tổ chức ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống dịch bệnh và được điều tra đánh giá sau chiến dịch; 100% cơ quan chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, trường học, cơ sở y tế và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động tham gia hưởng ứng thực hiện chiến dịch…

- Theo thông tin từ ngành y tế, đến ngày 5-10, Hậu Giang đã ghi nhận 96 cas bệnh SXH, giảm 392 cas so cùng kỳ; 123 cas TCM, giảm 373 cas cùng kỳ 2019.

 

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>