“Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông”

23/11/2020 | 15:19 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 23-11, tại Trường Đại học Võ Trường Toản, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản đến dự.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng nón bảo hiểm cho sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông thì xây dựng văn hóa giao thông được xem là giải pháp quan trọng. Do đó, để hình thành và duy trì ý thức văn hóa giao thông trong cộng đồng rất cần sự vào cuộc của các ban, ngành, địa phương, trước hết là người tham gia giao thông. Vậy nên thanh niên cần suy nghĩ và hành động thật có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, thanh niên cần đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; dừng, đỗ đúng phần đường quy định; nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn điều khiển giao thông; đã uống rượu, bia thì không lái xe; luôn đi đúng phần đường, làn đường quy định. Hãy góp phần xây dựng những tuyến phố, con đường sáng-xanh-sạch-đẹp; tham gia bảo vệ, giữ gìn và xây dựng nhiều công trình giao thông công cộng. Mỗi đoàn viên, thanh niên, sinh viên hãy là những tuyên truyền viên tích cực về văn hóa giao thông; nêu cao khẩu hiệu “Văn hóa giao thông, đồng hành tuổi trẻ”, “Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc”, “Xây dựng xã hội giao thông thông minh, đầy tình người và không tai nạn”; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả...

14 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và tương đương ký cam kết hưởng ứng “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”.

Tại đây, 14 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và tương đương ký cam kết hưởng ứng “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”; đơn vị chức năng tặng 100 nón bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản và hướng dẫn lái xe an toàn.

10 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 38 người chết, 20 người bị thương, so cùng kỳ, giảm 21 vụ, giảm 29 người chết, tăng 2 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn trên do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu; không nhường đường; uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>