Người dân cần bình tĩnh trước tin đồn hết xăng

31/03/2020 | 08:27 GMT+7

(HG) - Ngày 30-3, trên địa bàn thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, xuất hiện thông tin cây xăng sẽ đóng cửa, hết xăng dẫn đến tình trạng người dân ùn ùn đi mua xăng dầu. Nhiều người tập trung đông trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là còn mang nhiều can nhựa mua dự trữ hết sức nguy hiểm trong mùa nắng nóng, dễ xảy ra cháy nổ.

Người dân xếp hàng dài mua xăng vì tin đồn ngưng bán xăng vào ngày 30-3.

Trước thông tin trên, Đoàn kiểm tra của Sở Công thương đã trực tiếp đến kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Sở Công thương khẳng định thông tin không bán xăng sau 15 giờ ngày 30-3 là không đúng.

Tại các điểm người dân tập trung đông, xếp hàng dài để mua xăng, dầu, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Huỳnh Thanh Phong khuyến cáo người dân không nên tập trung đông, mua trữ số lượng lớn dễ gây cháy nổ trong mùa khô, làm rối loạn thị trường, gây thiếu hàng hóa cục bộ. Qua làm việc với các đầu mối cung ứng, công ty xăng dầu trên địa bàn hiện nay cho thấy nguồn cung mặt hàng này vẫn dồi dào, đảm bảo cung cấp liên tục cho người dân.

THIÊN TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>