Người dân mừng vì cây lộc vừng 300 tuổi trổ hoa

18/07/2017 | 08:00 GMT+7

(HG) - Hơn 1 tuần nay, khoảng 16-17 giờ mỗi ngày là cây lộc vừng 300 năm tuổi ở ấp Long Hòa B, xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) lại nở rộ, đỏ rực những chùm hoa rất đẹp mắt. Những bông hoa này rụng sẽ tạo thành một thảm đỏ xung quanh gốc cây và cũng là lúc những bông hoa khác tiếp tục khoe sắc, tạo nên không gian đỏ rực rất ấn tượng (ảnh).

Theo những người dân nơi đây, mỗi năm cây chỉ ra hoa một lần, nhưng kéo dài đến vài tháng. Cứ khoảng độ tháng 5 âm lịch là những bông hoa đầu tiên bắt đầu xuất hiện, mới đầu chỉ là nụ rất nhỏ, rồi nhiều và dài dần ra thành những chùm hoa đung đưa, tạo nên nét thi vị rất khác biệt, đến tháng 7 âm lịch mới hết. Nhiều người cao tuổi cho biết, miễn năm nào cây lộc vừng ra hoa nhiều là năm đó thời tiết thuận lợi, người dân lại được mùa.

Mỗi ngày, nơi đây có vài chục đến hàng trăm du khách, đông nhất là dịp cuối tuần. Nhiều người đến đây cầu mong may mắn, bình an.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>