Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh:

Người làm báo giữ cho bút sắc, tâm trong, viết nhiều tác phẩm báo chí hay…

21/06/2017 | 16:16 GMT+7

* Khen thưởng 36 tác phẩm đoạt giải báo chí

(HGO) - Ngày 21-6, hơn 200 nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã dự Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) và tổng kết Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII năm 2016-2017. Các nhà báo đã cùng ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam. Nối tiếp truyền thống đó, báo chí tỉnh đã làm tốt vai trò của mình tuyên truyền nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong tỉnh, khu vực và cả nước. Hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng hơn làm nên tính sinh động, hấp dẫn của tác phẩm báo chí. Báo in vừa có Báo điện tử online vừa làm truyền hình, còn báo hình vừa phủ sóng phát thanh FM, kỹ thuật số, vừa có trang online, vừa phát triển hạ tầng internet và truyền hình cáp. Tại buổi họp mặt, nhiều nhà báo quan tâm vấn đề cạnh tranh giữa các tờ báo chính thống trên trang mạng xã hội và cần có những giải pháp như thế nào để định hướng tốt cho người dân. Đây là một thách thức đòi hỏi báo chí tỉnh phải có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, công nghệ và phương thức truyền tải nhằm góp phần nâng chất lượng nội dung, đưa báo đài đến gần hơn với công chúng.

Ông Trần Công Chánh (thứ ba từ phải qua), Bí thư Tỉnh ủy và ông Lữ Văn Hùng (thứ ba từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, trao giải nhất cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cho rằng, báo chí tỉnh đã không ngừng nỗ lực, khẳng định được vai trò, trách nhiệm là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong thời gian tới, ông đề nghị báo chí tỉnh cần ra sức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách có chất lượng, hiệu quả hơn. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến và đấu tranh với các vấn đề tiêu cực của xã hội. Không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn giữ bút sắc, tâm trong, có nhiều tác phẩm báo chí hay góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hậu Giang trong thời gian tới.

* Tổng kết Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII năm 2016-2017, có tổng số 36 tác phẩm báo chí được trao giải ở 4 thể loại báo in, báo nói, báo hình và ảnh báo chí; ngoài ra, còn có 18 giải chuyên đề được trao. 4 tác phẩm đoạt giải nhất là tác phẩm: “Ký ức tháng 4” của nhóm tác giả thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội, Báo Hậu Giang (báo in); “Chương trình thời sự tổng hợp” của nhóm tác giả Kim Chi - Cẩm Bào, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang (báo nói); “Chuyện đời bên trang viết tâm hồn” của nhóm tác giả Mộc Loan - Văn Cảnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang (báo hình); “Nếu về Hậu Giang - Đến những đâu” của tác giả Lý Anh Lam, Báo Hậu Giang (ảnh báo chí). Các tác phẩm đạt giải nhất đều được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

* Dịp này, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 3 cá nhân và tặng giấy khen cho 1 cá nhân. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh cũng tặng giấy khen cho 17 hội viên và kết nạp 21 hội viên mới.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>