Người nghiện ma túy cần được đối xử bình đẳng, không phân biệt kỳ thị

23/06/2017 | 16:56 GMT+7

(HGO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Lễ mít-tinh - diễu hành Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26-6” với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”, vào ngày 23-6 tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn cần nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo về phòng, chống ma túy. Đồng thời, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông, nhà trường và địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về phòng, chống ma túy, để tạo ra phong trào, phòng chống ma túy sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các cấp, các ngành và mọi người phải xem người nghiện ma túy là người bệnh, cần được đối xử bình đẳng, không phân biệt kỳ thị. Ngoài ra, các lực lượng chuyên ngành phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời bắt giữ và đưa ra xét xử các đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy…

Đoàn xe tham gia diễu hành.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Lực lượng công an đã bắt 15 vụ, 28 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, có vụ thu được số tang vật ma túy lớn nhất từ trước đến nay 134g ma túy tổng hợp. Hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý 705 người nghiện, trong đó dưới 30 tuổi chiếm 66% tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn. Sau lễ mít-tinh, 3 đoàn xe tuyên truyền, cổ động đã diễu hành một số tuyến đường nội ô trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>