Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhơn được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh

22/09/2017 | 16:01 GMT+7

Quỹ Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh tiếp nhận trên 620 triệu đồng

(HGO) - Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 22-9. Dự đại hội có thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam; lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Hậu Giang và hội viên Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin và các cá nhân tiêu biểu. Đại hội đã thống nhất bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành và ông Nguyễn Thành Nhơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt trước đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, hội nạn nhân CĐDC/Dioxin các cấp đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC. Các cấp hội đã vận động và tiếp nhận trên 40,7 tỉ đồng từ sự đóng góp của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm… Từ đó, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 82 căn nhà tình thương, hỗ trợ vốn cho 62 hộ nuôi heo, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 59 lượt gia đình, trao tặng 165 xe lăn, 29 xe lắc cho các nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC/Dioxin. Phát huy tinh thần “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì nạn nhân CĐDC, hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh”, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC. Tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC, vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để chăm lo cho các nạn nhân da cam…

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam, đề nghị, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể, khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ 2012-2017 gắn với thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học”. Tập trung chỉ đạo củng cố bộ máy tổ chức hội các cấp, tích cực phát triển tổ chức hội cấp xã ở những nơi đủ điều kiện. Phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể của tỉnh thực hiện tốt công tác vận động để chăm lo cho các nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC…

* Dịp này, có 6 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam; 4 cá nhân được tặng bằng Tri ân tấm lòng vàng; 2 tập thể được tặng bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam. Ngoài ra, có 5 cá nhân và 30 tập thể được tặng giấy khen của Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh. Cũng tại đại hội có 4 xe lăn được tặng cho gia đình nạn nhân CĐDC. Hội cũng tiếp nhận tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị trên 620 triệu đồng do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng cho Quỹ Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>