Ông Nguyễn Văn Tính được chỉ định làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

22/05/2019 | 08:07 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 21-5, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Lễ trao huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng và triển khai quyết định cán bộ hội năm 2019. Đến dự có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lữ Văn Hùng (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Văn Tính được chỉ định làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: GIA NGUYỄN

Theo đó, 2 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh được trao huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng của Tỉnh ủy đợt 19-5 năm nay lần lượt gồm các ông Đào Hoàng Bảy và ông Võ Văn Út (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh). Đồng thời, công bố Quyết định của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Tính, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam (nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Tại buổi lễ, ông Lữ Văn Hùng chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng và cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng trong quá trình rèn luyện, cống hiến của bản thân từng đồng chí, nên thời gian tới, cần tiếp tục phấn đấu để có thể nhận được huy hiệu Đảng cao tuổi hơn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Tính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của Bộ đội Cụ Hồ để có sự chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra, góp phần khẳng định thêm uy tín của đơn vị đối với cơ sở hội...

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>