Phải liên kết tìm đầu ra cho chuỗi rau

16/03/2018 | 16:37 GMT+7

(HGO) – Đó là chỉ đạo của ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trong buổi thăm mô hình sản xuất rau màu theo chuỗi an toàn thực phẩm ở thành phố Vị Thanh vào sáng ngày 16-3. Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm vườn rau của nông dân Dương Văn Mách, ở phường V, thành phố Vị Thanh

Đến thăm mô hình sản xuất của nông dân Dương Văn Mách, ở phường V, thành phố Vị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, tìm hiểu nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc hiện nay của nông dân khi sản xuất rau màu theo chuỗi an toàn thực phẩm. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng vận động nông dân tham gia sản xuất theo hướng chuỗi phải kết hợp đảm bảo đầu ra. Quan trọng vẫn là chất lượng, sản phẩm đảm bảo uy tín. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành công thương tính toán tìm hướng liên kết với các siêu thị trên địa bàn. Bên cạnh đó thành phố Vị Thanh chọn lựa một vị trí chuẩn bị trước, ngành nông nghiệp tỉnh thu hút các đơn vị đã có thương hiệu liên kết giúp tiêu thụ sản phẩm chuỗi.

Theo ngành chuyên môn, mô hình thí điểm sản xuất rau màu theo chuỗi an toàn thực phẩm có diện tích khoảng 5.000m2. Quá trình triển khai, đã hỗ trợ phân hữu cơ vi sinh, dụng cụ đựng rau, hỗ trợ 100% giống, mở lớp tập  huấn cho bà con nông dân, hỗ trợ nhà lưới….

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>