Phải quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

21/01/2021 | 18:54 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 21-1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2. Tham dự buổi họp có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng Thường trực UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu (đứng) đề nghị các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cần vào cuộc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần và khí thế mới cho nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tháng 1, qua đây tạo động lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết của năm đề ra với tinh thần quyết tâm, quyết liệt để kết quả năm sau cao hơn năm trước theo sự chỉ đạo chung của Trung ương. Trong đó, nhiệm vụ cần làm ngay là phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc; phát triển huyện Châu Thành thành trung tâm công nghiệp của tỉnh; sớm thông qua các đề án đang xây dựng, nhất là Đề án Hậu Giang xanh, phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, chính quyền điện tử và chuyển đổi số,... 

Ông Đồng Văn Thanh (đứng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương trong tỉnh không được lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 vào dịp tết sắp tới.

Theo đó, với sự quyết tâm ngay từ đầu năm nên tình hình KT-XH của tỉnh từ tháng 1 đến nay đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể trên lĩnh vực nông nghiệp có sự phát triển hơn so với cùng kỳ như: diện tích cây ăn trái tăng 4%, sản lượng tăng 25,1%; diện tích rau màu tăng 15,4%; tổng đàn heo: tăng 20,6%; tổng đàn gia cầm tăng 2,06%; diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 1,9%, sản lượng tăng 8,4%; lúa Đông xuân xuống giống được hơn 77.000ha (kế hoạch 76.600ha); đồng thời một số hàng hóa nông sản đang được người dân trong tỉnh chuẩn bị đa dạng nhằm cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, tình hình thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh hoạt động nhộn nhịp, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng hóa phục vụ dịp tết; nhờ vậy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 4.300 tỉ đồng, tăng 18,05%; đồng thời giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,39%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,69%, giá trị xuất khẩu tăng 50,18%. Ngoài ra, công tác quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh trên động, thực vật, cũng như phòng chống xâm nhập mặn được quan tâm chỉ đạo và triển khai tích cực; đồng thời các ngành và địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, đã tổ chức chu đáo các ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng, đồng thời tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, chúc tết nhiều đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở các tỉnh biên giới, hải đảo. Mặt khác, công tác quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững...

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo tốt vụ lúa Đông xuân; rà soát và chuẩn bị tốt các mặt hàng nông sản phục vụ thị trường tết; cũng như khẩn trương rà soát, kiểm tra và chủ động triển khai các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, dịch Covid-19 trước, trong và sau tết. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan và địa phương sớm triển khai kế hoạch và tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu; đặc biệt là công tác chăm lo và tặng quà tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ nhận bảo trợ xã hội để mọi người dân đều có cái tết ấm cúng. Ngoài ra, các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác tuyển quân, thu ngân sách và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết…

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>