Phát huy hơn nữa vai trò cơ quan đầu mối trong công tác vận động các chương trình, dự án phi chính phủ

22/09/2017 | 06:30 GMT+7

(HG) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022, diễn ra vào sáng ngày 21-9, đã thông tin, trong 9 tháng đầu năm, liên hiệp đã tiếp nhận 7 chương trình, dự án với tổng kinh phí trên 8 tỉ đồng. Ngoài ra, đã tiếp và làm việc với 26 lượt đoàn các tổ chức, cá nhân và triển khai các dự án năm 2017. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng một số sở, ban, ngành có liên quan tổ chức đoàn đến thăm và chúc tết các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại tỉnh và tổ chức thành công họp mặt kiều bào. Liên hiệp còn tham mưu, đề xuất Trưởng Ban vận động xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, tổng kết chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2017.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò cơ quan đầu mối trong công tác vận động các chương trình, dự án phi chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động xúc tiến và triển khai thực hiện các dự án phi chính phủ trên địa bàn, để góp phần tích cực trong xây dựng quê hương Hậu Giang.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>