Phát huy những kết quả tốt, tiếp tục khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu còn lại

20/06/2019 | 15:51 GMT+7

(HGO) – Tiếp tục đợt kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại các địa phương, ngày 20-6, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã đến làm việc với Ban Thường vụ các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy…

- Tại huyện Châu Thành, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, Đảng bộ huyện đã có nhiều cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ những tháng đầu năm. 6 tháng cuối năm, công việc và thách thức thực hiện các chỉ tiêu còn rất nhiều, bên cạnh đó là các nhiệm vụ trọng tâm khác cần thực hiện, do đó Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, các địa phương trên địa bàn cần phải nỗ lực nhiều hơn, tận tâm, tận lực để thực hiện những nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, đây là thời điểm những năm cuối của nhiệm kỳ, cho nên các chỉ tiêu năm có vai trò lớn trong việc quyết định thực hiện đạt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ huyện. Ngay sau cuộc họp này, Ban Thường vụ Huyện ủy phải tiếp tục rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, với những chỉ tiêu đã đạt phải giữ vững và đạt cao hơn nữa, còn những chỉ tiêu chưa đạt, phải có kế hoạch cụ thể thực hiện đạt vào cuối năm nay. Huyên cũng cần phải tăng cường khả năng dự báo, phân tích tình hình. Về tình hình an ninh, trật tự, ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, huyện Châu Thành là địa bàn giáp ranh, nhất là có các khu, cụm công nghiệp đặt trên địa bàn, cho nên có những khó khăn, phức tạp trong tình hình an ninh trật tự, do đó đây là vấn đề phải được đặc biệt quan tâm, chú trọng, qua đó để người dân và doanh nghiệp an tâm làm ăn, gắn bó với huyện, đó cũng là tiền đề cho sự ổn định, phát triển lâu dài.

Tại cuộc họp, Huyện ủy Châu Thành kiến nghị 3 vấn đề liên quan đến việc cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ kinh phí thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm mít Thái và xoài Đài Loan; xử lý ô nhiễm môi trường ở các lò than… Các nội dung này đã được Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh, trả lời và Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện tiếp tục phối hợp với sở, ngành liên quan để tiếp tục giải quyết.

Theo báo cáo của huyện, trong 15 chỉ tiêu trọng tâm thực hiện năm 2019 của Đảng bộ huyện, có những chỉ tiêu đã đạt và vượt: chỉ tiêu củng cố chất lượng, kết nạp đoàn viên, hội viên so với tổng số hộ dân có người tham gia vào các đoàn thể, chính trị - xã hội đạt gần 104%; các chỉ tiêu liên quan củng cố số trạm y tế đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, đều đã đạt 100%. Đặc biệt, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 152% (tổng thu 457,5 tỉ đồng)…

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng phát biểu tại buổi họp với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

- Tại huyện Châu Thành A, theo kế hoạch đến tháng 9 năm nay, huyện sẽ xây dựng thành công và chuẩn bị cho lễ ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, để sớm thực hiện được mục tiêu này, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị địa phương tranh thủ các nguồn lực, phát huy nội được để hoàn chỉnh các tiêu chí, chỉnh trang cảnh quan môi trường, nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu qủa…. Cùng với đó, ông đề nghị huyện chủ động chỉ đạo các cấp các ngành triển khai phương án phòng chống lụt bão, triều cường (nếu xảy ra), tập trung phòng chống dịch bệnh (bệnh heo tai xanh và dịch tả lợn Châu Phi), có giải pháp dập dịch như dập giặc, tăng cường công tác phòng chống bệnh trên người, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, giải ngân, quản lý chặt chẽ đất đai theo đúng quy hoạch, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền (không để diễn ra khiếu nại vượt cấp), đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc ở huyện Châu Thành A. Ảnh: CAO OANH

6 tháng đầu năm, huyện Châu Thành A có 3 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, có 3 chỉ tiêu đạt từ 90% đến dưới 100%, có 6 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 90%, còn 6 chỉ tiêu huyện đang tập trung để đạt được sớm trong năm 2019. Trong 6 tháng cuối năm huyện sẽ tập trung thực hiện: xây dựng đạt 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản và giải ngân các công trình trọng điểm, bức xúc, tăng cường các công tác chủ động phòng chống sạt lở, thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao…

- Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, vào chiều 20-6, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo địa phương cần tập trung thu ngân sách và chăm lo công tác giảm nghèo. Ông Lê Tiến Châu đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ đột phá trong năm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, huyện tập trung chỉ đạo trong việc thu ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra trong xây dựng, kiên quyết không để xảy ra việc xây dựng trái phép; tập trung quan tâm việc phòng chống dịch bệnh trên người; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và chính sách cho người có công. Ngoài ra, phải chỉ đạo toàn diện kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; lưu ý các trường trên địa bàn tăng cường hoạt động hè và bảo quản tốt cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ năm học mới. Song song đó, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường trấn áp các loại tội phạm; cố gắng kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí...

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu lưu ý địa phương cần phát huy tốt những kết quả đạt được. Ảnh: MỸ XUYÊN

Theo báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp, 6 tháng đầu năm, địa phương đã hoàn thành vượt 4/18 chỉ tiêu Nghị quyết (y tế, tỷ lệ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, tuyển quân và kết nạp đảng viên mới), 8/18 chỉ tiêu đạt trên 50%. Nổi bật là tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 1.160 tỉ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn là 443.86 tỉ đồng, đạt 71,47%; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100,50%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,14% (đạt 93,65% kế hoạch Nghị quyết năm 2019)...

Nhóm PV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>