Phát trên 80.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn thực phẩm

27/04/2018 | 08:39 GMT+7

(HG) - Thực hiện Chiến dịch Truyền thông về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 (diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã cấp 80.000 tờ rơi tuyên truyền cho các huyện, thị, thành phố, làm phương tiện triển khai tuyên truyền, cấp phát cho người dân. Nội dung tuyên truyền về phòng ngộ độc rượu, ngộ độc cá nóc mít, đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố,... Ngoài ra, cả tỉnh đã treo trên 180 băng rôn tuyên truyền và 200 cờ phướn, lắp 15 pano.

Phát tờ rơi tuyên truyền cho các em học sinh ở thành phố Vị Thanh.

Hoạt động truyền thông còn được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, như báo, đài, loa phát thanh ở xã, phường, thị trấn,... nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm người dân đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>