Phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Tiếp tục thực hiện nghiêm

23/07/2020 | 19:46 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 23-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đến dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm và lãnh đạo bộ, ngành, địa phương. Điểm cầu Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Đầu năm đến nay, lực lượng chức năng toàn quốc phát hiện, triệt phá 23.465 vụ tội phạm về trật tự an toàn xã hội, giảm 8,4% so cùng kỳ, trong đó nhiều loại tội phạm giảm như trộm cắp, cướp tài sản, giết người; phát hiện 60 vụ tội phạm mua bán người, liên quan đến 85 đối tượng, lừa bán 90 nạn nhân. Công an các địa phương còn phát hiện, khởi tố điều tra 20 vụ/26 đối tượng vi phạm các quy định của pháp luật về kinh tế, trật tự xã hội, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng cả nước cũng phát hiện, bắt giữ 14.032 vụ/19.738 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 284kg heroin, trên 1,7 tấn và hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp, 131kg cần sa. Riêng các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã điều tra, xử lý 4.428 vụ án, vụ việc/10.433 đối tượng, trong đó tội phạm ma túy 341 vụ/463 đối tượng, thu giữ trên 1,1 tấn ma túy các loại.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, 6 tháng qua, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 75.264 vụ vi phạm (giảm 12% so cùng kỳ), thu nộp ngân sách nhà nước 11.291 tỉ đồng (tăng 83% so cùng kỳ), khởi tố 1.128 vụ (giảm 14% so cùng kỳ), 1.346 đối tượng (giảm 13% so cùng kỳ).

Tại Hậu Giang, 6 tháng qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện 163 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 18 vụ so cùng kỳ; triệt phá gần 300 điểm tệ nạn xã hội, với gần 1.600 đối tượng, so cùng kỳ tăng trên 100 điểm, tăng trên 430 đối tượng; triệt xóa 30 vụ, bắt xử lý 43 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra, phát hiện 78 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhậu lậu; 28 vụ gian lận thương mại và hàng giả.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia các cấp đạt được, đặc biệt trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cần nghiêm túc thực hiện. Cần làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Đặc biệt, tập trung đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, mua bán người, ma túy, “tín dụng đen”, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, cát sỏi, buôn lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, đường cát, phân bón...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ còn yêu cầu bộ, ngành thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, triển khai các đề án chiến lược quốc gia phòng, chống tôi phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục yếu kém để tăng hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Riêng lực lượng công an cần tiếp tục phối hợp với bộ, ngành chức năng triển khai kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án…

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>