Phường VII diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

19/10/2018 | 08:16 GMT+7

(HG) - Ngày 18-10, phường VII, thành phố Vị Thanh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

Buổi diễn tập theo kịch bản 2 phần là vận hành cơ chế và diễn tập thực binh, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển phường VII vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với 3 vấn đề huấn luyện là chuyển phường VII vào trạng thái có tình huống, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, xử trí tình huống A2. Chuyển phường VII vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2. Chuyển phường VII vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ thuyết minh không tập. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ, có sử dụng đạn hơi thuốc nổ, phòng không nhân dân phường VII đánh địch.

Tính đến nay, thành phố Vị Thanh đã hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 ở 3 đơn vị là phường I, xã Hỏa Tiến và phường VII. Qua diễn tập, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đánh giá đúng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đồng thời, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>