Quan tâm chăm lo tốt đời sống cán bộ, nhà giáo, người lao động

18/09/2020 | 07:58 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 17-9, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020.

Là năm học có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, cố gắng của ban chấp hành, của công đoàn cơ sở và cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) nên các hoạt động công đoàn trong năm học 2019-2020 được triển khai, thực hiện ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho CBNGNLĐ.

Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng (thứ 2, từ phải qua), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trao bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam cho các tập thể.

Cụ thể, công đoàn giáo dục các cấp tiếp tục thực hiện tốt chương trình tương trợ nội bộ ngành và xây dựng quỹ tương trợ để chăm lo cho nhà giáo và người lao động ốm đau, tai nạn qua đời và nghỉ hưu 2.698 trường hợp với tổng số tiền hơn 970 triệu đồng; trao tặng 5 “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 160 triệu đồng; khởi công xây dựng nhà công vụ giáo viên tại Trường THPT Vị Thủy với số tiền 500 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh...

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh còn tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn; thành lập nhóm zalo, tài khoản Facebook của đơn vị, triển khai mô hình họp trực tuyến kết nối trực tiếp với các đơn vị. Các công đoàn cơ sở cũng tích cực thực hiện công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Trong năm học vừa qua, đã giới thiệu kết nạp mới được 62 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, yêu cầu thời gian tới, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị chăm lo tốt đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ trong ngành. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ trong ngành; phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị…

Dịp này, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh còn tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ (2018-2023) Đại hội VI Công đoàn giáo dục Hậu Giang; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, giai đoạn 2010-2020; khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 và các phong trào thi đua do công đoàn phát động.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>