Quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các chức danh vừa trúng cử

22/06/2018 | 10:13 GMT+7

(HG) - Là đề nghị của ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực, chỉ định phó trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2020 vào chiều ngày 21-6. Tham dự hội nghị còn có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể đạt hạng nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh biểu dương kết quả đạt được trong công tác bầu cử. Qua đây, ông đề nghị cơ quan chuyên môn quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các trường hợp vừa trúng cử, nhất là những trường hợp trúng cử lần đầu, góp phần giúp cho họ đảm đương tốt vai trò, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của mình; tính toán việc ghép các chức danh ở cơ sở nhưng phải phù hợp với từng vị trí chuyên trách, kiêm nhiệm, đáp ứng theo tinh thần nhất thể hóa của Đảng và Nhà nước,…

Theo Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử vừa qua (ngày 20-5) trên địa bàn tỉnh đảm bảo tốt, đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, toàn tỉnh có 539 ấp, khu vực với 587 điểm bỏ phiếu; 182.550 cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu, đạt tỷ lệ 99,998%. Kết quả có 539 người trúng cử trưởng ấp, khu vực; 594 người trúng cử thành viên ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; chỉ định 539 phó trưởng ấp, khu vực. Trong đó hầu hết các chức danh trúng cử và chỉ định nhiệm kỳ này đều là đảng viên; nhiều trường hợp có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc trình độ chuyên môn là cao đẳng, đại học, số lượng tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể đạt hạng nhất (huyện Châu Thành A), nhì (thành phố Vị Thanh), ba (huyện Long Mỹ và Phụng Hiệp) trong công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực, chỉ định phó trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2020.

NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>