Quán triệt, chấp hành nghiêm, đầy đủ nội dung, ý định diễn tập

17/04/2019 | 14:13 GMT+7

(HGO) - Đây là yêu cầu của ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại Hội nghị triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2019 vào sáng ngày 17-4.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị còn có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, điều hành công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập; chủ động phối hợp với Tổ nội dung Quân khu 9 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia diễn tập đầy đủ, sát nội dung đề ra. Tiểu ban văn kiện chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm chắc ý định diễn tập, phối hợp với các sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh tổ chức xây dựng đầy đủ các loại văn kiện diễn tập theo quy định…

Trước đó, đại diện Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã quán triệt Chỉ thị số 43 của Tỉnh ủy về lãnh đạo diễn tập KVPT, vận hành cơ chế 1 bên 3 cấp năm 2019; triển khai Quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tiểu ban văn kiện trong diễn tập KVPT.

Dự kiến, diễn tập KVPT tỉnh Hậu Giang năm 2019 diễn ra vào cuối tháng 6, kéo dài trong khoảng 2,5 ngày. Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Địa điểm diễn tập dự kiến tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Khu di tích Căn cTỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp)hội trường UBND thành phố Vị Thanh.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>