Ra mắt mô hình hỗ trợ vốn thoát nghèo gắn với bảo vệ môi trường

13/08/2018 | 11:43 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Hỗ trợ vốn thoát nghèo gắn với bảo vệ môi trường cho đồng bào tôn giáo” ở ấp Xẻo Môn.

Ông Huỳnh Hữu Kế (thứ 3 từ phải qua), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, trao tiền vay cho các thành viên mô hình.

Đây là mô hình đầu tiên của tỉnh Hậu Giang, với 12 thành viên, là những hộ nghèo thuộc tín đồ đồng bào Công giáo xã Phụng Hiệp. Mỗi thành viên được tiếp cận nguồn vốn vay 15 triệu đồng, không tính lãi, sẽ trả dần trong 3 năm. Nguồn vốn được sử dụng vào các mục đích: chăn nuôi, mua bán và mua các trang thiết bị phục vụ sản xuất. Tổng nguồn vốn phát vay trong đợt này là 171 triệu đồng, trong đó nguồn vốn từ Quỹ vì người nghèo Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, số còn lại từ Chương trình mục tiêu quốc gia. Các thành viên được tiếp cận nguồn vốn ngoài mục đích tăng gia lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo còn có trách nhiệm trong việc tuyên truyền và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường ở nông thôn.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>