Ra quân Tết trồng cây nhớ Bác

28/02/2021 | 18:01 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 28-2, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây nhớ ơn Bác và thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” Tháng thanh niên năm 2021. Dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Huyện ủy Long Mỹ; Đảng ủy xã Lương Tâm, cùng với cán bộ đoàn thanh niên các cấp và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Trồng cây tại khuôn viên Đền thờ Bác Hồ.

Hoạt động thực hiện nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, công tác bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện hoạt động này sẽ có 10.000 cây xanh trồng tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện trên 150 triệu đồng (chưa kể ngày công lao động). Tại xã Lương Tâm, sau lễ ra quân lực lượng đoàn viên thanh niên đã trồng khoảng 4.000 cây hoa dừa cạn dọc tuyến đường từ cổng chào xã Lương Tâm về Đền thờ Bác Hồ.

Phát biểu tại lễ ra quân và hưởng ứng Tháng thanh niên, chị Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn, kêu gọi các cấp bộ đoàn, các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính sáng tạo chủ động trong việc đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo cho thiếu nhi… để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>