Rà soát điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

16/04/2018 | 08:15 GMT+7

* Ngày 27-4, công nhận xã nông thôn mới Phương Bình

(HG) - Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn do ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã đến khảo sát Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp), nơi sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 45 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra sáng ngày 30-4, với gần 500 đại biểu, được truyền hình trực tiếp. Trên đường vào điểm lễ sẽ triển lãm 4 bộ ảnh về thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Hậu Giang, chuyên đề 30 Tháng 4, biển, đảo và Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, cùng 500 quyển sách chủ đề Đảng, Bác Hồ. Ông Lữ Văn Hùng đánh giá cao sự chuẩn bị của các sở, ngành, địa phương được phân công, đồng thời nhấn mạnh, cần bám sát kế hoạch, chú ý khâu tổ chức phục vụ, khánh tiết, để lễ kỷ niệm diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt chú ý tuyên truyền cổ động trực quan, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ...

- Cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát lần cuối trước khi công nhận xã Phương Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Đoàn đã đi khảo sát hệ thống thiết chế văn hóa đang được đầu tư xây dựng gần hoàn thiện, tham quan mô hình trồng bưởi da xanh, nuôi cá rô, trồng hoa màu tiêu biểu… Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng nhấn mạnh: “Kết quả đã đạt được là sự tập trung toàn lực của các ngành, các cấp, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phương Bình. Từ đây đến ngày được công nhận, địa phương cần rà soát từng phần việc, xây dựng kịch bản và phân công từng phần việc rõ ràng, để buổi lễ công nhận diễn ra đạt kết quả như mong muốn”.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương khảo sát mô hình trồng màu, bưởi da xanh ở xã Phương Bình. Ảnh: V.TRÀ

Cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, xã Phương Bình đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền; hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư hoàn thiện; thu nhập bình quân đầu người trên 38 triệu đồng/người/năm, có 71 mô hình sản xuất nổi bật cho thu nhập từ 40 đến gần 300 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,9%; được công nhận phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và THCS, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%; 8/8 ấp văn hóa, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh trên 96%...

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>