Sau tết, cây giống tăng giá

15/02/2019 | 11:35 GMT+7

(HG) - Hiện nay, huyện Phụng Hiệp đang phát động phong trào chuyển đổi diện tích mía kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Thời điểm sau Tết Nguyên đán cũng là thời điểm nông dân xuống giống nên đã làm cho các loại cây trồng đồng loạt tăng giá.

Theo ghi nhận tại các cơ sở bán cây giống trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, bình quân mỗi loại cây giống hiện nay đều tăng từ 1.000-3.000 đồng/cây tùy loại so với thời điểm trước tết. Trong đó, hai loại cây trồng là mít Thái và chanh không hạt tăng mạnh nhất. Cụ thể, mít Thái hiện có giá từ 15.000- 17.000 đồng/cây, tăng 3.000 đồng/cây; chanh không hạt 12.000 đồng/cây, tăng 2.000 đồng/cây. Chị Nguyễn Thị Trang Thu (ảnh), chủ vựa cây giống Hồng Fim, ở xã Hòa Mỹ, cho biết thời điểm này rất thuận lợi cho việc xuống giống cây trồng, nên dù giá có tăng nhưng rất hút hàng. Bình quân mỗi ngày cơ sở của chị xuất bán khoảng 1.000 cây giống các loại, tăng hơn 40% so với thời điểm trước tết.

Tin, ảnh: QUỐC HƯNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>