Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

16/05/2018 | 09:49 GMT+7

(HG) - Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (2013-2018), vào chiều ngày 15-5, do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh tổ chức, đã đánh giá từ khi triển khai đề án đến nay, lực lượng vũ trang thành phố đã thực hiện đầy đủ nội dung, các đối tượng tham gia học tập đạt từ 85,46% đến trên 97%, tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 77,55% đến 79,24% (tăng 1,69% so với thời gian trước). Trong đó, lực lượng thường trực đạt 100% quân số, dân quân mới kết nạp đạt 100% quân số, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 77%. Công tác giáo dục chính trị kết hợp với phổ biến giáo dục pháp luật đạt từ 95-98%. Việc biên soạn giáo án điện tử và sử dụng trình chiếu trong giảng dạy được tổ chức chặt chẽ, với nội dung phong phú, cập nhật, sát thực tế, đối tượng, tập trung đổi mới hình thức học tập chính trị, nhất là đối với dân quân tự vệ, dự bị động viên… Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của lực lượng vũ trang thành phố có 13 người, trong đó 10 đồng chí có trình độ đại học. 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, tặng giấy khen cho 4 tập thể.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh các vấn đề phát huy vai trò của cơ quan chính trị, chính trị viên và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, đề xuất mở các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực cho báo cáo viên, giáo viên giảng dạy chính trị, đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chính trị…

Dịp này, UBND thành phố Vị Thanh tặng giấy khen cho 4 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>