Sở Y tế lập bàn thờ Bác Hồ

21/05/2018 | 08:00 GMT+7

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc: Bốn điển hình của Hậu Giang tham dự

Tuyên dương 30 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

(HG) - Sở Y tế vừa tổ chức “Lập bàn thờ Bác Hồ của ngành y tế”.

Bàn thờ được lập tại một phòng trên tầng 2 của Sở Y tế, diện tích khoảng 40m2. Bao gồm bàn thờ, chân dung Bác, bộ lư hương, 2 con hạc, trống đồng, bàn ghế,… với kinh phí khoảng 140 triệu đồng từ đóng góp của các tập thể, cá nhân trong ngành y tế.

Theo kế hoạch, hàng ngày mỗi buổi sáng trước khi vào làm việc, công chức, viên chức và người lao động của Sở Y tế sẽ đến Bàn thờ thắp hương viếng Bác. Việc làm này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

- Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018, được Trung ương Đoàn tổ chức tại thành phố mang tên Bác trong 2 ngày 19 và 20-5. Bốn điển hình của Hậu Giang là: Trương Hoàng Minh Châu, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, thị xã Ngã Bảy; Phạm Thị Diễm, đoàn viên Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Quốc Khương, Bí thư Huyện đoàn Long Mỹ; Trần Văn Phường, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn. Đây là những cá nhân có nhiều thành tích, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong xây dựng phong trào Đoàn, cũng như các hoạt động tuyên truyền liên quan.

Anh Nguyễn Quốc Khương, Bí thư Huyện đoàn Long Mỹ, nhận Huy hiệu tuyên dương. Ảnh TRẦN PHƯỜNG

Đại hội năm nay có 336 đại biểu là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc. Trong khuôn khổ đại hội có các hoạt động: Lễ báo công dâng Bác và trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Triển lãm “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V. Chia 5 nhóm hoạt động giao lưu, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trồng vườn cây thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Giao lưu trực tuyến các gương mặt tiêu biểu xuất sắc của Đại hội tại trụ sở Báo Thanh Niên...

- Mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); 49 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2018), vừa qua, tại Nhà Thiếu nhi thành phố Vị Thanh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Thành đoàn Vị Thanh, phối hợp tổ chức Chương trình văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng và Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018. Đến dự có ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thanh; bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hơn 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại lễ tuyên dương.

Các đại biểu tham dự được nghe báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hơn 2 năm qua của 2 đơn vị. Điểm nhấn là đã tổ chức tuyên truyền trong cán bộ đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt được 25 cuộc với hơn 4.560 đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đây, cũng đã thực hiện được nhiều mô hình học tập và làm theo lời Bác như: Quầy hàng 0 đồng, Bánh mì, nước uống miễn phí, Bát cơm - chén cháo nghĩa tình, mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên nông thôn… Ngoài ra, nhiều chương trình vì cộng đồng, hướng về cơ sở được tổ chức, như cấp phát hơn 2.000 cơ số thuốc miễn phí, tặng hơn 300 suất học bổng cho học sinh nghèo và xây dựng được 6 căn nhà tình bạn, khăn quàng đỏ. Chương trình văn nghệ tại đêm tuyên dương có 6 tiết mục ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước…

30 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2018 đã được nhận giấy khen, biểu trưng và hoa tại lễ tuyên dương. Chương trình còn có phần hái hoa dân chủ tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhóm PV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích